Bi kịch sau vụ trộm

Thứ Ba, 30/04/2013, 13:34
Ngày 28/4, Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết, đang điều tra, làm rõ việc Tráng A Tủa, 36 tuổi, trú tại bản Khua Chá (Phình Sáng, Tuần Giáo) tử vong do ăn lá ngón.

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, Tủa trộm cắp con lợn (10kg) của gia đình Giàng A Vình ở cùng bản mang đi bán. Ngày 24/4, ông Giàng A Vình cùng 3 người khác đã đi tìm và đưa Tủa về nhà ông Vình để giải quyết.

Khi đến nơi, ông Vình phát hiện Tủa có dấu hiệu bị ngộ độc. Trước đó, Tủa đã vặt lá ngón ăn. Mọi người đưa Tủa về nhà và Tủa đã tử vong sau đó

PV
.
.
.