Bệnh viện Quốc tế thận và lọc thận DialAsie (TP Hồ Chí Minh) tắc trách

Thứ Ba, 20/06/2006, 08:16

Sáng 19/6, Bệnh viện Quốc tế thận và lọc thận DialAsie (tọa lạc tại 253, Điện Biên Phủ, quận 3) lần lượt trao quyết định nghỉ việc cho nhân viên khối y.

Trong điều 2 của các quyết định đều có cụm từ "được hưởng chế độ trợ cấp mất việc theo quy định của pháp luật" nhưng cụ thể trợ cấp ra sao và bao giờ chi trả thì không thể hiện.

Những người đại diện bệnh viện trao quyết định chỉ hứa miệng với các nhân viên là ngày 25/7 đến nhận trợ cấp nhưng cũng chưa chắc chắn.

Mặt khác, vào khoảng đầu tháng 7 này, tòa nhà nói trên sẽ được Bệnh viện DialAsie trả lại cho Sài Gòn Co.op (đơn vị cho thuê). Như vậy, vào ngày hẹn, nhân viên sẽ đến đâu và gặp ai để nhận tiền trợ cấp trong khi bác sĩ Jean Marc Dueymes (Tổng Giám đốc) vẫn đang ở Pháp?

Chính vì vậy mà hiện tại các nhân viên của Bệnh viện đã gửi đơn đến Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh để nhờ can thiệp khẩn cấp trước khi bệnh viện này "biến mất"

M.T.P.
.
.
.