Bệnh viện 19-8: Tập trung cứu chữa bệnh nhân tiêu chảy cấp

Thứ Năm, 10/04/2008, 15:15
Đến ngày 6/4, đã có 61 bệnh nhân nhập viện điều trị, trong đó có 27 ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Hầu hết bệnh nhân được điều trị đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Nằm ở khu vực phía Tây Thủ đô Hà Nội, Bệnh viện 19-8 là một trong những bệnh viện đầu tiên đảm nhận điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp.

Từ cuối tháng 3 đến nay, mỗi ngày Bệnh viện 19-8 tiếp đón trên 10 bệnh nhân tiêu chảy cấp, chủ yếu là người ở Hà Nội, Hà Tây và các tỉnh khác về làm ăn ở Hà Nội.

Đa số bệnh nhân đến viện trong tình trạng nguy kịch, trụy tim mạch, mất nước, rối loạn điện giải, một số có biểu hiện suy thận cấp.

Đến ngày 6/4, đã có 61 bệnh nhân nhập viện điều trị, trong đó có 27 ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Hầu hết bệnh nhân được điều trị đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Ngoài điều trị tích cực cho bệnh nhân, Bệnh viện 19-8 đang tiến hành các biện pháp phòng dịch cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, bệnh nhân và khu vực bệnh viện

Nguyễn Đức Khánh
.
.
.