Bệnh tay - chân - miệng tăng, sốt xuất huyết giảm

Thứ Hai, 26/05/2014, 07:54
Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thì trong 1 tuần gần đây, cả nước ghi nhận 1.794 trường hợp mắc tay - chân - miệng mới, tăng tới 50,1% so với tuần trước đó. Trong số ca mắc mới này, có tới 70,6% là ở các tỉnh phía Nam, nhiều nhất ở TP Hồ Chí Minh, Long An, Lâm Đồng, Tiền Giang...

Tích lũy từ đầu năm 2014, cả nước ghi nhận 22.683 trường hợp mắc tay chân miệng tại 62 địa phương, có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng thời gian này, cả nước ghi nhận 402 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 33 tỉnh/thành phố, không có trường hợp tử vong, giảm 21,1% so với tuần trước

T.H.
.
.
.