Bệnh rubella đang có chiều hướng gia tăng

Thứ Năm, 11/05/2006, 15:10

Đó là thông tin mà PGS.TS. Phạm Ngọc Đính, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, cung cấp cho báo giới sáng 10/5.

Theo ông Đính, hiện đang là thời điểm virus rubella bắt đầu hoành hành. Trong bốn tháng đầu năm nay, các tỉnh phía Nam đã phát hiện khoảng 4.000 người bị bệnh rubella, phía Bắc có khoảng 2.000 người, trong đó, số ca bệnh gia tăng liên tục từ 56 trường hợp vào tháng 1/2006 lên 1.015 trường hợp vào tháng 4/2006. Hơn 60% các vụ dịch rubella bùng phát ở nước ta trong năm 2005 ở các khu công nghiệp, ký túc xá sinh viên và những nơi tập trung đông dân cư…

Rubella lây truyền theo đường hô hấp và nằm trong nhóm bệnh có chỉ số lây truyền cao nhất (80%). Tuy nhiên, các phụ huynh chủ yếu tập trung việc tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em, còn việc phòng bệnh cho bản thân chưa được quan tâm đúng mức, trong khi rubella đặc biệt gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai.

Hội Y tế Dự phòng Việt Nam đưa ra khuyến cáo người dân nên tích cực phòng chống trước khi đợt cao điểm dịch rubella xuất hiện

TL
.
.
.