Bệnh nhi ghép gan có biểu hiện thải ghép

Thứ Năm, 22/06/2006, 08:12

Ngày 21/6, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một ngày sau ca ghép gan, bệnh nhi Thẩm Mỹ Hoa, 13 tháng tuổi có các chỉ số chức năng gan ổn định, mạch máu của động mạch và tĩnh mạch gan thông, men gan giảm dần.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, bệnh nhi có biểu hiện thải mảnh ghép gan của bà nội Trần Kim Khánh, 55 tuổi. Nguyên nhân là thuốc chống thải ghép không phù hợp do kinh phí chi cho hậu phẫu còn hạn hẹp. Các bác sỹ đã can thiệp kịp thời nên hiện tượng thải mảnh ghép đã dừng lại. Hiện nay, bệnh nhi đã tỉnh táo.

Người cho gan, bà Trần Kim Khánh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, chức năng gan hoạt động bình thường.

Dự kiến trong hai tuần tới, bệnh nhi sẽ được điều trị tại khu hồi sức đặc biệt, sau đó sẽ được chuyển đến khu hậu phẫu bình thường. Bệnh viện Nhi Trung ương kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ tiền để có thể mua thuốc chống thải ghép thích hợp hơn cho bệnh nhi Thẩm Mỹ Hoa

T.L.
.
.
.