Bệnh nhân chấn thương sọ não giảm

Thứ Tư, 19/12/2007, 09:02
Sau bốn ngày áp dụng bắt buộc đội mũ bảo hiểm, số bệnh nhân chấn thương sọ não tại Bệnh viện Việt  Đức (Hà Nội) đã có dấu hiệu giảm rõ rệt. Trong số các ca mắc chấn thương sọ não do TNGT thì phần lớn vẫn do không đội mũ bảo hiểm.

Bác sỹ Cao Độc Lập, Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, mấy ngày vừa qua, số bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu vẫn ở mức cao, tuy nhiên, số ca bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đã giảm hẳn.

Sáng 17/12, bệnh viện tiếp nhận 16 ca tai nạn giao thông, trong đó có 6 ca chấn thương sọ não. Điều đáng tiếc là 3/6 trường hợp chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.

Theo thống kê tại Bệnh viện Việt Đức những ngày qua, ngày 15/12, có 44 bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông thì có 32 ca bị chấn thương sọ não. Trong đó, đáng nói là 22/32 bệnh nhân chấn thương sọ não không đội mũ bảo hiểm.

Thông thường, mỗi ngày Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận khoảng 50-70 bệnh nhân tai nạn giao thông. Số ca tai nạn giao thông thường gia tăng cao vào những ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết (trung bình khoảng 150 ca tai nạn giao thông/ngày). Đơn cử trong hai ngày cuối tuần 8 và 9/12, bệnh viện tiếp nhận 120 ca tai nạn giao thông thì có 70 ca bị chấn thương sọ não. Trong đó, nhiều bệnh nhân nặng không còn khả năng cứu chữa nên gia đình đã xin đưa về chăm sóc tại nhà. Đặc biệt, có tới 55/60 bệnh nhân chấn thương sọ não không đội mũ bảo hiểm.

Bác sỹ Lập cho biết thêm, từ đầu năm 2007 đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận hơn 20.000 ca tai nạn giao thông, trong đó hơn 70%  ca là do xe máy, 50% số ca bị chấn thương sọ não

T.Loan
.
.
.