Bệnh đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1 tại Thanh Hóa

Thứ Bảy, 03/10/2009, 17:34
Ngày 3/10, ông Hà Đình Ngư, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa xác nhận: Bệnh nhân là Tr.D., (nam, 63 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) là bệnh nhân đầu tiên tử vong do cúm A/H1N1 tại địa phương.

Từ ngày 10/9, bệnh nhân có các triệu chứng sốt nhẹ, đi ngoài và tự điều trị bằng thuốc đông y nhưng không khỏi. Chiều 20/9, bệnh nhân vào Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương làm xét nghiệm, xác định có dương tính với cúm A/H1N1. Sáng ngày 21/9 tình trạng sức khỏe bệnh nhân diễn biến ngày một nặng hơn, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. Chiều cùng ngày, bệnh nhân D tử vong.

Tính đến ngày 3/10, Thanh Hóa có 44 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó TP Thanh Hóa 21 người, Thiệu Hóa 2 người, Thường Xuân 3 người, Thạch Thành 6 người, Yên Định 4 người, Tĩnh Gia 3 người. Các huyện Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Hà Trung, Đông Sơn, Hoằng Hóa mỗi huyện có 1 người nhiễm cúm A/H1N1

L.Q.
.
.
.