Bệnh dại gia tăng trong mùa hè

Thứ Năm, 29/05/2014, 09:12
Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, trong tuần qua, cả nước ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do bệnh dại ở các tỉnh phía Bắc là Hòa Bình, Bắc Giang, Yên Bái.

Trước đó, tại huyện Chương Mỹ và Sóc Sơn của Hà Nội cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì bệnh này. Hơn 90% số người chết vì bệnh dại do bị chó nghi dại cắn không đi tiêm phòng. Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành bệnh dại cao với khoảng 100 người chết vì bệnh này mỗi năm. Bệnh dại cũng là bệnh có số người tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.

Mùa hè là thời điểm thường gia tăng về bệnh dại. Theo khuyến cáo của ngành Y tế, để đề phòng bệnh dại, khi bị chó cắn người dân nên đi tiêm phòng ngay để tránh nguy cơ tử vong

T.H.
.
.
.