Bể xăng lớn đang xây dựng kề Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia

Thứ Bảy, 17/01/2015, 14:44
Công ty TNHH Thương mại, đầu tư, phát triển, xây dựng khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, làm lễ động thổ và khởi công xây dựng cây xăng dịch vụ kề cụm di tích miếu-chùa Trung Hành. Việc làm này sẽ gây tổn hại cụm di tích miếu-chùa Trung Hành đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia từ ngày 28/1/1993.

Ông Nguyễn Viết Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm và ông Khoa Kim Tá - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Cụm di tích miếu-chùa Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng lo lắng cho biết: Ngày 6/1/2015, Công ty TNHH Thương mại, đầu tư, phát triển, xây dựng khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, làm lễ động thổ và khởi công xây dựng cây xăng dịch vụ kề cụm di tích miếu-chùa Trung Hành. Việc làm này sẽ gây tổn hại cụm di tích miếu-chùa Trung Hành đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia từ ngày 28/1/1993. Nhóm phóng viên Báo Công an nhân dân có mặt chứng kiến công trường thi công đã phải đóng cọc để khỏi sạt, đổ tường miếu Trung Hành...

Theo nhà nghiên cứu lịch sử, nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Đình Chỉnh - nguyên Trưởng phòng Di tích, Bảo tàng TP Hải Phòng cho biết: Quần thể di tích miếu, chùa Trung Hành nằm bên đại lộ Lê Hồng Phong (trên đường đi sân bay Cát Bi, thuộc khu Trung Hành, phường Đằng Lâm khởi dựng vào thế kỷ 16. Năm 938, Trung Hành là vùng đất Ngô Quyền cắm trại và huy động sức người sức của, đánh quân xâm lược Nam Hán, mở đầu kỷ nguyên độc lập lâu dài của đất nước. Đây cũng là một trong 17 làng, xã có hệ thống bố phòng, tích chứa quân lương chiến lược của Ngô Quyền, nên được các triều đại kế tiếp phong sắc. Điểm nổi bật của cụm di tích là sự hợp lý, liên hoàn, kết cấu hoàn chỉnh của toàn bộ khuôn viên. Đặc biệt tại đây còn lưu giữ pho tượng vị Hoàng đế nhà Mạc, tạc bằng đá, nhưng được quét sơn như thể tượng gỗ để bảo vệ. Thời chiến tranh, loạn lạc, hậu duệ nhà Mạc đã phải giấu pho tượng dưới ao làng, khi tạm yên mới vớt lên bảo quản trong chùa.

Với giá trị đặc biệt của cụm di tích miếu - chùa Trung Hành, thành phố Hải Phòng chọn đây là điểm đầu tuyến du lịch địa bàn quận Hải An. Theo UBND phường và Ban Quản lý cụm di tích cho biết: Thời gian triển khai dự án đại lộ Lê Hồng Phong, thì liền kề cụm di tích miếu-chùa Trung Hành về phía đại lộ được quy hoạch thảm cỏ, cây xanh, để tôn thêm giá trị vẻ đẹp không gian cho cụm di tích và thuận lợi trong việc để xe cho khách du lịch quốc tế và trong nước tới tham quan. Nay một cây xăng mọc lên, nằm kề phá vỡ cảnh quan cụm di tích. Nguy hiểm hơn, những bể xăng lớn khoảng chục vạn lít đang được thi công sát tường miếu Trung Hành, phủ lên cụm di tích cấp quốc gia một mối nguy cơ hoả hoạn cao. Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Chính quyền thành phố Hải Phòng và các ngành, cơ quan chức năng cần kiểm tra, xem xét, có giải pháp bảo vệ di tích cấp quốc gia “miếu - chùa Trung Hành”.

Nhóm PV
.
.
.