Bé trai bị tàu hỏa cán đứt lìa chân trái

Thứ Sáu, 14/04/2017, 18:13
Ngày 14-4, bé trai 32 tháng tuổi Cao Thanh H, ngụ huyện Xuân Lộc- Đồng Nai đã qua cơn nguy kịch sau nhiều giờ cấp cứu và trải qua ca phẫu thuật nối chân trái bị tàu hỏa cán đứt lìa...

Theo người nhà bé H, trong lúc đi qua đường ray do bất cẩn nên em đã bị kẹt chân ở đường ray và bị tàu cán qua chân. 
Ngày 13-4 bé H được người nhà nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh trong tình trạng nguy kịch do mất máu nặng, không bắt được mạch huyết áp với chân trái bị tàu hỏa cán đứt lìa nát toàn bộ mạch máu, thần kinh, cơ xương. 
Bé H đang được theo dõi tại bệnh viện.
Lập tức, các bác sĩ đã tiến hành các phương pháp cấp cứu hồi sức tích cực, truyền 4 đơn vị máu và phẫu thuật cấp cứu nối chi kịp thời. Ca mổ cấp cứu kéo dài hơn 5 giờ để kết hợp xương bằng khung bất động ngoài; khâu nối vi phẫu mạch máu. 

Hiện bệnh nhân đã tỉnh, tại phần chi nối hồng hào và bé H vẫn đang được theo dõi các biến chứng của chấn thương nặng và chăm sóc tích cực. 

Ngọc Sơn
.
.
.