Bầu chọn 10 cá nhân và tập thể cho Giải thưởng "Quỹ Mãi mãi tuổi hai mươi" 2006

Thứ Ba, 08/08/2006, 08:02

Chiều 7/8, tại Ban Tư tưởng - Văn hóa TW, Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi" và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức bình chọn ứng cử viên cho Giải thưởng "Quỹ Mãi mãi tuổi hai mươi" năm 2006 để làm căn cứ cho Hội đồng xét thưởng ra quyết định cuối cùng.

Đại diện một số ban, ngành và các nhà báo đã bầu chọn từ 40 cá nhân và tập thể được giới thiệu, để có 7 cá nhân và 3 tập thể dự kiến được trao giải thưởng là: Nguyễn Tuấn Anh (Đại học Quốc gia Singapore), Đặng Hoài Phúc (Phó Giám đốc Trung tâm Khiếm thị Sao Mai), Nguyễn Công Hùng (thôn Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An), Lưu Quang Hưng (Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hà (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), Ngô Sĩ Minh (Phi công, Trường Sĩ quan không quân, quân chủng PKKQ), Bùi Mai Phương (vận động viên Wushu), Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy (Bộ đội Biên phòng), Viện NCKH Bảo hộ Lao động, Đội robocon (Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh).

Dự kiến, lễ trao Giải sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 8/2006. Giải thưởng sẽ gồm Cúp và số tiền 20 triệu đồng, do Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tài trợ

Dạ Miên
.
.
.