Bầu 99 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa IV

Thứ Sáu, 14/12/2007, 08:35
Ngày làm việc thứ hai (13/12), Đại hội đại biểu Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ IV đã thảo luận những phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV; biểu quyết thông qua Điều lệ Hội CCB Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2007 - 2012) gồm 99 Ủy viên.

Trong đó, 8 Ủy viên cơ quan Trung ương Hội; 64 Ủy viên thuộc khối các tỉnh, thành Hội; 24 Uỷ viên thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và 3  Ủy viên đại diện cho tôn giáo.

Đây là những đại biểu có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, có uy tín, tâm huyết, nhiệt tình với công tác Hội CCB, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của CCB cả nước.

Điều lệ Hội CCB Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) nêu rõ: Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của CCB, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Hội CCB Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khoá IV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, kết quả sẽ được công bố trong phiên bế mạc sáng 14/12

PV
.
.
.