Bắt một giáo viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản 500 triệu đồng

Thứ Sáu, 20/09/2013, 14:12
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Hà Giang) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với Nguyễn Đức Quyền (41 tuổi), là giáo viên thường trú tại tổ 3, thị trấn Vi Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Qua công tác điều tra từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2011, hai vợ chồng Nguyễn Đức Quyền và Nguyễn Thị Hiếu đã ký hợp đồng và nhận của Công ty cổ phần viễn thông Hà Giang 500 triệu đồng để thu mua thảo quả, khi thu mua được 4.271kg thảo quả hai vợ chồng Quyền đã tự ý bán thu tiền chi tiêu vào mục đích cá nhân khi chưa được sự đồng ý của Công ty cổ phần viễn thông.

Qua thỏa thuận của Công ty cổ phần về việc chuyển giao cho ông Phạm Tuấn Cường là Giám đốc Công ty cổ phần viễn thông Hà Giang vì vậy đến tháng 7/2012 ông Cường đã thống nhất mua lại mảnh đất và tài sản trên đất của vợ chồng Quyền với phương thức thanh toán trừ nợ vào số tiền đã bán Thảo quả trên nhưng trái với lời hứa là đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi làm thủ tục sang tên cho ông Cường thì vợ chồng Quyền lại mang đi cầm cố với số tiền là 450 triệu để tiêu xài mục đích cá nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Hoàng Hiền
.
.
.