Bắt giữ 1.500 con chim bồ câu không rõ nguồn gốc

Thứ Tư, 19/11/2014, 03:10
Ngày 18/11, UBND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng địa phương vừa bắt giữ vụ vận chuyển 1.500 con chim bồ câu không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cụ thể, 23h ngày 17/11 tại thị trấn Mạo Khê, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Đông Triều phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 14C-06847 do Đỗ Văn Định, 29 tuổi, trú tại Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1.500 con chim bồ câu đựng trong 234 lồng nhựa không có hóa đơn và giấy chứng nhận kiểm dịch hợp pháp. Đối tượng Đỗ Văn Định khai nhận, số chim bồ câu trên có nguồn gốc Trung Quốc, được Định mua từ Móng Cái chở về Hải Dương để tiêu thụ, đến thị trấn Mạo Khê thì bị cơ quan chức năng huyện Đông Triều bắt giữ.

Các cơ quan chức năng của huyện Đông Triều đã tiến hành lập biên bản tịch thu số chim bồ câu và đem đi tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật

L.M.T.
.
.
.