Công an Hà Tây:

Bắt giam 2 đối tượng tháo dỡ thanh giằng cầu Xuân Mai

Chủ Nhật, 15/05/2005, 21:43
Ngày 13/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tây đã khởi tố bị can và bắt giam hai đối tượng về hành vi tháo dỡ thanh giằng gầm cầu Xuân Mai và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đó là Nguyễn Văn Siêu, 34 tuổi, ở xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây; là một con nghiện không nghề nghiệp và Đỗ Thị Chúc, 35 tuổi ở Nam Định, hiện đang thuê nhà tạm trú tại thị trấn Xuân Mai, tỉnh Hà Tây, hành nghề buôn bán đồng nát.

Được biết, để có tiền thoả mãn cơn nghiện, Siêu đã nghĩ cách tháo dỡ thanh giằng cầu Xuân Mai để bán lấy tiền. Đêm 2/5, Siêu đã tháo dỡ được 2 thanh giằng bằng sắt chữ U, dài 1,1m, nặng 34 kg rồi dùng xe đạp đưa đến nơi trọ của Chúc bán với giá 150.000 đồng/thanh lấy tiền tiêm chích.

Trong các đêm 4 và 5/5, Siêu đã tháo dỡ được 7 thanh giằng khác đưa đi bán. Đêm 6/5, Siêu tiếp tục tháo dỡ 6 thanh giằng, đang vận chuyển lên mặt đường thì bị tổ tuần tra Công an thị trấn Xuân Mai bắt quả tang.

Theo báo cáo của cơ quan quản lý cầu thì đến nay cầu đã bị tháo dỡ 70 thanh giằng, do vậy kể từ ngày 8/5 đã phải tạm dừng xe ô tô có tải trọng lớn qua cầu để sửa chữa

Đào Minh
.
.
.