50 năm Hải quân nhân dân Việt Nam:

Bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia trên biển

Thứ Hai, 09/05/2005, 06:00
Ngày 7/5, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2005), các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã tới dự và gửi lẵng hoa chúc mừng. 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng HQND Việt Nam đã đạt được những thành tích nổi bật.

Nước ta với diện tích biển rộng gấp ba lần đất liền, kinh tế biển đã thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Tiến ra biển khơi, khai thác vùng biển làm giàu cho đất nước đang trở thành nhu cầu cấp bách cả trước mắt và lâu dài. HQND Việt Nam đảm đương nhiệm vụ trên một hướng chiến lược trọng yếu, giữ vai trò to lớn trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế trên biển, đồng thời là lực lượng nòng cốt, phối hợp và hiệp đồng với các lực lượng khác và nhân dân để quản lý, giữ gìn an ninh biển theo đúng luật pháp của Việt Nam và của quốc tế.

Trong những năm trước mắt, Quân chủng Hải quân phải thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Coi trọng việc xây dựng lực lượng Cảnh sát biển đủ sức đảm đương nhiệm vụ được giao.

Quân chủng phải thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, mỗi con tàu, mỗi hải đảo, mỗi đài, trạm hoạt động trên biển phải là một chỗ dựa vững chắc của nhân dân sinh sống, hoạt động trong khu vực. Phải xây dựng được thế trận quốc phòng, an ninh, thế trận lòng dân trên các vùng biển, đảo. Thời gian tới, Quân chủng Hải quân sẽ phát huy cao độ truyền thống: "Chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng"

P.V.
.
.
.