Phố cổ Hội An ngập lần thứ tư trong tháng 10

Thứ Năm, 29/10/2020, 19:03
Phố cổ Hội An chưa kịp khắc phục thiệt hại, tang hoang do bão, thì nước sông Hoài dâng lên ngập nhiều tuyến đường trung tâm phố cổ. Nhiều tuyến phố ở Hội An lại lần thứ 4 trong vòng một tháng ngập trong nước lũ…  

Ngày 29/10, bão tan, trời nắng nhưng theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, hiện lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn đang xuống chậm. Riêng tại hạ lưu sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh và sau đó xuống chậm. 

Bão tan, nắng lên nhưng nước lũ vẫn lên sát mép Chùa Cầu - Hội An.
Hàng chục tấn rác theo nước lũ trôi về ngập tràn sông Hoài...

Mực nước lúc 9 giờ ngày 29/10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,48m; trên sông Thu Bồn tại Hội An là 1,95m, Giao Thủy 6,95m, Câu Lâu 3,60m. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước lũ trên các sông xuống chậm; trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 7,50m; trên sông Thu Bồn tại Hội An sẽ đạt đỉnh ở mức 2,10m trong 3-6 giờ tới, sau đó xuống chậm ở mức 1,60m; Giao Thủy xuống mức 6,20m; Câu Lâu xuống mức 2,80m. Cảnh báo nguy cơ cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp ở Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An và sạt lở đất đá tại các huyện vùng núi Quảng Nam.

TP Hội An lập các điểm chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm khu vực bị ngập...
Khu vực Chùa Cầu nước lên mấp mé đường Trần Phú...
Người dân phố cổ Hội An chèo thuyền trên phố ngập.

Ghi nhận tại phố cổ Hội An từ chiều 29/10, một số tuyến phố dọc sông tiếp tục ngập nước. Theo người dân Hội An, bão vừa tan, thì nước lũ lại tràn vào phố cổ từ 20h30’ đêm ngày 28/10 đến sáng 29/10 người dân Hội An sử dụng ghe, thuyền để di chuyển trong các tuyến phố bị ngập nước. 

Sông Hoài nước lũ cuồn cuộn đổ về, ngập tràn lên nhiều tuyến phố...
Tiểu thương chợ Hội An phải tránh bão từ 28/10,  bão tan nay nước lũ lên ngập chợ đành tiếp tục nghỉ buôn bán.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Công an, các ngành chức năng TP Hội An đã cắt cử thường xuyên túc trực chốt chặn tại các tuyến phố bị ngập. Chính quyền TP Hội An yêu cầu người dân, du khách hạn chế ra đường để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. 

Nhiều tuyến phố trung tâm của phố cổ Hội An ngập nước lũ trong nắng.


Tại các điểm ngập lớn, trung tâm phố cổ như phường Minh An, lực lượng Công an, Cảnh sát khu vực đã cắt cử lực lượng túc trực 100%, ngăn chặn những thuyền, du khách “lội lũ” tránh gây tai nạn, thiệt hại về người…


Hoài Thu
.
.
.