Bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp Vịnh Bắc Bộ

Thứ Sáu, 07/08/2009, 12:02
Lần thứ 6 đột ngột đổi hướng, bão số 6 (bão Goni) không suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) như dự đoán của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTƯ) mà vẫn tiếp tục giữ nguyên cường độ tiến thẳng vào các tỉnh ven biển Bắc Bộ.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc TTDBKTTVTƯ, đây là cơn bão rất phức tạp, do đằng sau nó còn có thêm một cơn bão Morakot và phía trên là một luồng không khí lạnh đẩy xuống. Do vậy, thay vì yếu đi thành áp thấp trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 6 đã đổi hướng di chuyển theo hướng Tây và giữ nguyên cường độ mạnh cấp 8, tâm bão giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo, chiều 7/8, bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 50 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Đến ngày 8/8, bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh và Ninh Bình. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Ngày 7/8,  vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; nước biển dâng từ 3 - 4m. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Theo ông Hải, bão số 6 còn có diễn biến phức tạp, các địa phương nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng cần thận trọng, chủ động triển khai các phương án phòng tránh và thường xuyên cập nhật bản tin thông báo đường đi của bão

N.Y.
.
.
.