Thủ tướng Phan Văn Khải và phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm làm việc với Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam:

Báo chí phải đi đầu trong việc cổ vũ phong trào thi đua yêu nước

Thứ Sáu, 18/03/2005, 07:32
Chiều 16/3, Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Khẳng định vị trí, vai trò và yêu cầu phát triển của báo chí, Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ rõ: Báo chí có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn hiện nay, báo chí phải tiếp tục đi đầu trong việc cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; đồng thời phê phán những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Báo chí cần tích cực đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thủ tướng nhấn mạnh: "Chính phủ luôn coi báo chí là một "kênh" trong công tác chỉ đạo, điều hành". Hội Nhà báo là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, do đó các cấp hội cần giáo dục, động viên, nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong hoạt động nghề nghiệp, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức người làm báo, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí.

Báo cáo với Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hồng Vinh khái quát những nét cơ bản về vai trò, thực trạng phát triển của báo chí Việt Nam. Những năm qua, các cơ quan Nhà nước, nhất là ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Hội Nhà báo cũng như hoạt động báo chí trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên và cổ vũ nhân dân thi đua yêu nước, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; đồng thời phê phán những tiêu cực, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng địa phương, ngành và cả nước.

Đội ngũ nhà báo, hội viên nhà báo trong cả nước đều nhận thức rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động báo chí, của Hội Nhà báo. Mặc dù vậy, so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra thì vị trí, vai trò của báo chí, hoạt động của Hội Nhà báo trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan Nhà nước còn chưa đúng tầm, nhiều khi chưa tạo điều kiện cho các cấp Hội Nhà báo hoạt động có hiệu quả. Trong khi đó, việc hoạt động của Hội Nhà báo các cấp còn hạn chế nhiều mặt: chất lượng báo chí chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo chưa đáp ứng yêu cầu…

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc, trong đó có đề nghị tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và có danh hiệu để tặng các nhà báo có đóng góp xuất sắc. Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể về những kiến nghị này

P.V.
.
.
.