Báo QĐND gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên

Thứ Bảy, 10/10/2020, 17:08
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày báo Quân đội nhân dân (QĐND) phát hành số đầu tiên - Ngày truyền thống Báo QĐND (20/10/1950 – 20/10/2020), sáng 10-10, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo tại khu vực phía Nam.

Phát biểu ôn lại truyền thống đầy vẻ vang, tự hào, Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo QĐND cho biết cách đây 70 năm, vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định sáp nhập 2 tờ báo “Vệ Quốc quân” và “Quân du kích” thành một tờ báo thống nhất của quân đội và dân quân Việt Nam và ra số đầu tiên tại Thủ đô kháng chiến (thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, Thái Nguyên). 

Tờ báo mới của lực lượng vũ trang vinh dự được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt tên và căn dặn: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường ký của dân tộc, nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên Báo QĐND đã không quản ngại gian khổ, ác liệt và hy sinh, luôn có mặt ở khắp các chiến trường, phản ánh kịp thời tinh thần chiến đấu dũng cảm và những chiến công hiển hách của quân và dân ta.

Lãnh đạo Ban biên tập Báo QĐND chịp ảnh lưu niệm với các thế hệ cán bộ, phóng viên, chiến sĩ, công nhân viên Ban đại diện phía Nam Báo QĐND.

Sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, Báo QĐND tiếp tục là “binh đoàn chủ lực” trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Các nhà báo - chiến sĩ luôn xông pha nơi đầu sóng, ngọn gió, thông tin kịp thời, phân tích sâu sắc những diễn biến hằng ngày trên các lĩnh vực, ở khắp mọi miền Tổ quốc; phản ánh, tuyên truyền, nhân lên các điển hình tiên tiến; chủ động đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, trì trệ, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; phản bác mạnh mẽ các luận điệu thù địch, xuyên tạc; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Báo QĐND còn thể hiện tốt vai trò là một kênh thông tin đối ngoại có tầm và có uy tín, tích cực đưa hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới...

Với những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo QĐND vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng; Huân chương Độc lập hạng Ba; danh hiệu Anh hùng LLVTND và Danh hiệu Anh hùng Lao động. Truyền thống 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Báo QĐND có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, chiến sĩ, công nhân viên Ban đại diện phía Nam Báo QĐND...

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND, Đại tá Đoàn Xuân Bộ bày tỏ sự trân trọng, cảm kính trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội; lãnh đạo, chỉ huy các quân khu, quân đoàn, quân - binh chủng; các đơn vị quân đội; các địa phương;… đã tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ Báo QĐND suốt chặng đường 70 năm qua.

Thái Bình
.
.
.