Báo Nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Tư, 10/03/2010, 11:00
Ngày 9/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày ra số báo đầu (11-3-1951 - 11-3-2010) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội gửi lẵng hoa chúc mừng; đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng.

Tới dự Lễ có: đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Đến dự còn có các nhà báo lão thành, nguyên là lãnh đạo Báo Nhân Dân qua các thời kỳ; đại diện các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Báo Nhân Dân. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân đã ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ làm Báo Nhân Dân trong gần 6 thập kỷ qua. Trong những tháng năm kháng chiến cứu nước gian khổ và ác liệt, các thế hệ phóng viên Báo Nhân Dân đã có mặt ở các nơi tâm điểm của cuộc chiến đấu oai hùng của dân tộc, sáng tạo ra những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc chiến đấu, cổ vũ, khích lệ toàn dân, toàn quân ta anh dũng chiến đấu và lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Trong gần 60 năm qua, Báo Nhân Dân đã có bước phát triển vượt bậc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng tập thể Báo Nhân Dân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích đáng tự hào của Báo Nhân Dân, nhiệt liệt chúc mừng và chân thành cảm ơn các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân - những nhà báo, chiến sỹ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định 59 năm qua, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí.

Đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên của Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Báo, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm, đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Việt Hưng
.
.
.