Báo CAND - Chuyên đề ANTG khởi động Chương trình "Tết cho người nghèo"

Chủ Nhật, 21/01/2007, 09:02
Triển khai Chương trình "Tết cho người nghèo" Đinh Hợi 2007 của Báo CAND - Chuyên đề ANTG, bắt đầu từ ngày 15/1, chuyến hàng đầu tiên (gồm 30 phần quà và 10 chiếc xe lăn) trong số hơn 6.000 phần quà Tết tặng đồng bào nghèo trên cả nước đã đến tay đồng bào nghèo tỉnh Hà Tĩnh.

Trong chương trình quà Tết năm nay, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước - Tổng Biên tập Báo CAND và Tập đoàn Vinashin sẽ đi thăm chúc Tết và trao 70 triệu đồng cho Trại Trẻ mồ côi và Chất độc dioxin Hà Tây và trao 100 triệu đồng ủng hộ các nạn nhân chất độc dioxin tại tỉnh Hòa Bình.

Đại tá Lưu Vinh, Phó Tổng Biên tập sẽ trao quà và tiền cho đồng bào nghèo hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn trị giá gần 100 triệu đồng.

Tại tỉnh Yên Bái, Phó Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc Lê Kim Chi và ông Lâm Tấn Lợi, chủ Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi, sẽ trao 50 phần quà của Báo CAND, 20 triệu đồng của Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi cho đồng bào nghèo.

Báo CAND - Chuyên đề ANTG cũng sẽ trao 40 triệu đồng từ Quỹ Vì đồng đội ủng hộ xây dựng đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ từng chiến đấu tại đồn Hồng Ca, huyện Trấn Yên (Yên Bái).

Tại ba tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu sẽ có 1.400 chiếc chăn, 400 phần quà của nhà tài trợ do Phó Tổng Biên tập Nguyễn Như Phong trực tiếp trao tặng.  Báo CAND - Chuyên đề ANTG cũng sẽ trao 50 triệu đồng cho 3 xã biên giới và 10 triệu đồng giúp trang bị đồ dùng cho nhà trẻ Công an tỉnh Lai Châu.

Tại các tỉnh Tây Nguyên, đồng chí Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập sẽ trao 2.100 phần quà và tiền trị giá hơn 300 triệu đồng và cùng đồng bào đón xuân ở các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kom Tum và Lâm Đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng, Báo CAND - Chuyên đề ANTG còn trao tặng 80 triệu đồng giúp tỉnh cải tạo xây dựng nhà mẫu giáo.

Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp trao tặng 100 phần quà và 19 suất quà cho các nạn nhân bão Chanchu tại Quảng Ngãi; khánh thành và trao tặng một ngôi nhà tình nghĩa trị giá 20 triệu đồng tại Quảng Nam; trao 200 phần quà trị giá 20 triệu đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu; trao 400 phần quà trị giá 40 triệu đồng tại Tiền Giang; 200 phần quà trị giá 20 triệu đồng và 1.000 phần quà trị giá 100 triệu đồng tại Đồng Tháp và Bến Tre...

Dự kiến việc trao quà Tết cho đồng bào nghèo sẽ kết thúc trước ngày 8/2 để kịp cùng đồng bào cả nước vui đón Xuân Đinh Hợi

Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" của Báo CAND - Chuyên đề ANTG

Công ty Âu Lạc, TP Hạ Long, Quảng Ninh: 300.000.000đ. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam: 200.000.000đ. Công ty Rượu, bia và nước giải khát Sài Gòn: 150.000.000đ. Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên: 100.000.000đ.

Công ty Honda Việt Nam: 100.000.0000đ. Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình: 50.000.000đ. Công ty Gạch Đồng Tâm: 50.000.000đ. Công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng: 50.000.000đ. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: 50.000.000đ.

Công ty Du lịch thương mại Nam Cường: 50.000.000đ. Công ty Bảo hiểm Prudential: 50.000.000đ. Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam: 35.000.000đ. Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội: 20.000.000đ. Công ty Vinaconex: 20.000.000đ. (còn tiếp)

Quỹ XHTT

PV
.
.
.