Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng

Thứ Sáu, 08/01/2021, 10:24
Các tỉnh miền Bắc bước vào đợt rét đậm rét hại mới khiến nền nhiệt giảm đột ngột. Đỉnh Phia Oắc, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) giảm nhiệt xuống dưới 0 độ C khiến nơi đây xuất hiện băng giá.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm hôm nay (8/1), không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Rét đậm, rét hại bao trùm toàn miền Bắc. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ đo được lúc 6h sáng nay ở đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) xuống dưới 0 độ C.
Phia Oắc là đỉnh núi có độ cao 1.931m so với mực nước biển nên là nơi thường xuyên xuất hiện băng giá vào mùa đông.
Băng giá phủ trắng cây cỏ.
Cây cối cũng bị băng giá phủ kín.
Lá cây, ngọn cỏ chuyển thành một màu trắng xóa do băng tuyết.
Hiện tượng băng tuyết cũng thu hút rất nhiều du khách tìm tới đỉnh Phia Oắc với mong muốn được hòa mình cùng băng tuyết.
Du khách chụp ảnh trong khung cảnh băng giá trắng xóa đỉnh Phia Oắc.
Hiện tượng thời tiết khắc nghiệt của mùa đông theo dự báo sẽ còn tiếp diễn trong một vài ngày tới. Người dân cần giữ ấm cơ thể, đảm bảo sức khỏe cho mình.
B.Châu (Ảnh: Cao Bằng)
.
.
.