Bán sớm vé tàu Tết Mậu Tý 2008, hạn chế cò vé

Thứ Sáu, 09/11/2007, 16:28
Ngoài việc mở thêm các đại lý bán vé tàu Tết (từ 10 lên 23 đại lý) tại các tỉnh thành phía Bắc để phục vụ hành khách thì tại Hà Nội sẽ đẩy mạnh dịch vụ bán vé qua điện thoại theo số 04.9423949 và giao vé tận nhà chỉ trong một ngày.

Theo đó, thời điểm  nhận đăng ký vé tàu Tết 2008 của các cá nhân, tập thể sẽ được triển khai từ 15 đến 30/11. Từ ngày 1 đến 15/12 các nhà ga bắt đầu bán vé cho người đã đăng ký. Từ ngày 16/12 các ga sẽ triển khai bán vé đồng bộ tại tất cả các cửa.

Vì vậy, để tránh tình trạng cò vé đầu cơ, cũng như việc vé giả, trong các ngày cao điểm (với tàu Thống Nhất số chẵn tính từ ngày 29/1 đến ngày 4/2/2008; với tàu Thống Nhất số lẻ tính từ ngày 10/2 đến 18/2/2008), hành khách mua vé cá nhân nếu muốn trả lại vé thì phải có ý kiến của lãnh đạo ga và phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất là 10 tiếng và chịu mức khấu trừ 20%.

Các tập thể đi tàu không được giảm giá (trừ các đối tượng chính sách theo quy định hiện hành). Việc bán ghế phụ chỉ thực hiện với các tàu Thống Nhất số chẵn trước Tết và các tàu Thống Nhất số lẻ sau Tết.

Không thực hiện với toa giường nằm đã được bán vé chuyển đổi cho hành khách đi vé ngồi. Được biết, giá vé sau khi khuyến mãi chỉ còn lại là 407.000 đồng. Tuy nhiên, để mua được vé tàu giá rẻ, hành khách cũng cần phải đăng ký sớm.

Giá vé của các tàu chiều từ  Sài Gòn ra trước Tết và tàu từ Hà Nội vào sau Tết có thể sẽ điều chỉnh tăng 10%. Các tàu chiều từ Sài Gòn ra ngày 29/1 đến 4/2/2008 và các tàu chiều lẻ (Hà Nội vào) từ ngày 10/2 đến 18/2/2008 sẽ điều chỉnh tăng từ 20 - 25%. 

Bên cạnh đó, ngoài việc mở thêm các đại lý bán vé tàu Tết (từ 10 lên 23 đại lý) tại các tỉnh thành phía Bắc để phục vụ hành khách thì tại Hà Nội sẽ đẩy mạnh dịch vụ bán vé qua điện thoại theo số 04.9423949 và giao vé tận nhà chỉ trong một ngày.

Giá dịch vụ sẽ được tính  từ 10.000 - 15.000 đồng/lần chuyển vé

Thanh Huyền
.
.
.