Bán rừng Nhà nước giá rẻ hơn củi

Thứ Ba, 20/11/2012, 01:47
Hơn 120 hécta rừng trồng của Nhà nước đã trên 10 năm tuổi được bán với giá rất bèo bọt, mỗi hécta rừng chỉ hơn 2 triệu đồng. Điều đáng nói, đại diện huyện Gio Linh (Quảng Trị) bán rừng là Ban (QLDA) 661 Nam Bến Hải, đã bị UBND huyện Gio Linh giải thể từ lâu. Trong đó, chủ chốt vụ “làm ăn” bất chấp pháp luật này là ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Gio Linh...

Khu rừng có diện tích trên 120 hécta được trồng vào các năm 1998, 1999 tại xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, thuộc các dự án trồng rừng 327 và 661. Năm 2010 và 2011, UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý để UBND huyện Gio Linh bán rừng này, thu hồi đất, giao cho một số doanh nghiệp tư nhân.

Ban QLDA 661 Nam Bến Hải do ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Gio Linh làm Trưởng ban, được UBND huyện Gio Linh ủy quyền chủ sở hữu tài sản Nhà nước khu rừng này. Tuy nhiên, đến ngày 5/7/2012, UBND huyện Gio Linh đã giải thể Ban QLDA 661 Nam Bến Hải, thành lập ban mới có tên gọi: Ban QLDA đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng huyện Gio Linh, giao cho ông Nguyễn Văn Thức, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Gio Linh làm Trưởng ban.

Mặc dù không còn thẩm quyền bán rừng Nhà nước, nhưng ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Gio Linh đã bất chấp luật pháp, hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ bán đấu giá tài sản Đất Việt (41 Ngô Quyền, TP Đông Hà, Quảng Trị) tổ chức bán đấu giá hơn 120ha rừng tại xã Linh Thượng. Sáng 9/11/2012, tại 41 Ngô Quyền, chỉ qua 2 vòng đấu, ông Nguyễn Đình Tiến (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thành Tín) đã trúng với giá chỉ 270 triệu đồng, nhích hơn giá khởi điểm chỉ 10 triệu đồng. Ông Thành đã quyết định bán tài sản của Nhà nước với giá như vậy, nhưng khi hỏi vấn đề này, ông lại chối rằng: “Tôi chưa bán rừng trên”(?!)

Phan Thanh Bình
.
.
.