Bàn giao ngư dân lâm nạn cho Đại sứ quán Philippines

Thứ Ba, 24/04/2012, 20:20
Chiều 23/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao ông Richard Bacunawa (37 tuổi) quốc tịch Philippines cho ngài Hector Reyes Herera - Tùy viên Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam, sau hai tháng tạm lưu trú ở Việt Nam.

Trước đó vào khoảng 18h ngày 21/2, tàu đánh cá QNg-90188 TS do ông Nguyễn Duy Thanh - ngư dân ở Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đang hành nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa đã phát hiện ông Richard Bacunawa bám vào hai chiếc can nhựa, trôi dạt trên biển. Sau khi cứu nạn, ông Richard Bacunawa đã được chuyển sang tàu Vạn Hoa 734 của Quân chủng Hải quân Việt Nam đưa vào đất liền và được Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa tiếp nhận, giúp đỡ.

Do bị hoảng loạn tâm lý sau 4 ngày đêm trôi lênh đênh trên biển, nên ông Richard Bacunawa khai báo quốc tịch không rõ ràng. Ông Richard Bacunawa đã được đưa vào Bệnh viện Quân y 87 điều trị và chăm sóc.

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã tích cực liên hệ Đại sứ quán các nước trong khu vực, đến ngày 10/3, khi sức khỏe ông Richard Bacunawa thật sự hồi phục mới xác định được tên tuổi, quốc tịch của ngư dân này

Hữu Toàn
.
.
.