Bàn giao 3 ngư dân Philippines bị nạn trên biển

Thứ Tư, 14/11/2012, 06:17
8h ngày 13/11, tại Khách sạn Thanh Bình, TP Quy Nhơn thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bỉnh Định, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tổ chức bàn giao 3 ngư dân Philippines gồm Mher Delos Reyes (34 tuổi); Fran Kleyb Serna (27 tuổi) và Fanny D.Agting (51 tuổi) bị nạn trên biển được ngư dân Việt Nam cứu giúp cho Đại sứ quán Công hòa Philippines tại Việt Nam.

Ngày 5/10, tàu đánh cá Maricel, Quốc tịch Philippines xuất bến San Piro Balayan Batangas, Philippines chở theo 24 thủy thủ, trong đó có  3 thủy thủ nói trên ra khơi đánh bắt thủy sản. Tại nơi đánh bắt thủy sản 3 ngư dân trên xuống 3 xuồng nhỏ để câu cá, khoảng 2 giờ sau có gió lớn và nước chảy mạnh nên bị  trôi tự do từ 17h ngày 18/10 đến 14h ngày 20/10 được tàu cá BĐ 95724TS do ông Nguyễn Miền (38 tuổi, trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, phát hiện, tổ chức cứu vớt tại vùng biển cách đảo Tiên Nữ (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) 18 hải lý về hướng Đông, đến rạng sáng 26/10 đưa vào bờ bàn giao Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định) và được UBND tỉnh Bình Định bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Thanh Bình cho đến nay

Xuân Linh
.
.
.