Bãi giữ xe cháy dữ dội giữa đêm mưa

Thứ Hai, 13/04/2020, 11:14
Người dân địa phương phát hiện tại bãi giữ xe đường Xuân Diệu (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bốc cháy dữ dội giữa đêm. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP Đà Nẵng đã phải huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ nỗ lực dập tắt đám cháy. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 đêm 12/4, tại bãi giữ xe Thái Sơn rộng gần 3.000m2 ở số 1 đường Xuân Diệu (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Hiện trường vụ cháy nhà xe lúc nửa đêm (ảnh Mai Vinh) 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH  Công an TP Đà Nẵng đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương dập lửa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. 

Tại hiện trường, diện tích đám cháy đã lan ra hàng trăm m2. 

Dù trời có mưa nhỏ (kéo dài cho tới sáng 13/4) nhưng lửa gặp chất dễ cháy, tỏa ra lượng khói lớn nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Lửa có nguy cơ lan nhanh sang các khu vực lân cận có rất nhiều xe ôtô các loại. Để cứu các tài sản, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng di tản những ôtô gần khu vực xảy ra cháy đến nơi an toàn.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ với hàng chục lượt tiếp nước, Cảnh sát PCCC & CNCH mới cơ bản khống chế được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị bên trong nhà xưởng. 

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Các thiệt hại cũng đang được thống kê, bước đầu dự kiến có thể lên đến hàng tỷ đồng.


Hoài Thu
.
.
.