Bác xe ôm 64 tuổi và những lần dũng cảm bắt trộm cướp

Chủ Nhật, 28/09/2014, 11:46
Mặc dù chưa có một thống kê chính thức nhưng cho đến thời điểm này, ông Nguyễn Văn Đông, 64 tuổi, dân tộc Khmer ở phố Bình Cư 1, phường 6, TP Tân An (Long An) vẫn được coi là người đang giữ kỷ lục “Bác xe ôm cao tuổi nhất bắt trộm cướp” ở TP Tân An…

Ông Nguyễn Văn Đông chạy xe ôm được gần chục năm nay, hiện ông là thành viên Tổ bảo vệ dân phố khu phố Bình Cư 1, Đội xung kích xe honda khách phường 6, TP Tân An. Cách đây 10 năm, trước những diễn biến phức tạp về tình hình ANTT trên địa bàn, Công an phường 6 đã chủ trương thành lập “Đội xung kích xe honda khách phòng chống tội phạm”, ông Đông là một trong những người đầu tiên đăng ký tham gia. Ông chia sẻ: “Tham gia đội xung kích, tôi và anh em trong đội được cán bộ, chiến sĩ Công an phường 6 gặp gỡ, động viên, hướng dẫn và trang bị những kiến thức cơ bản về cách nắm bắt tình hình, quan sát, theo dõi, nhận biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và nhanh chóng cung cấp thông tin kịp thời về cho lực lượng Công an; biện pháp tổ chức truy bắt tội phạm...”.

Ông Nguyễn Văn Đông, Tổ bảo vệ dân phố khu phố Bình Cư 1, phường 6, TP Tân An.

Đội xung kích honda khách số 2, nơi ông Đông tham gia gồm 7 thành viên đã phát hiện và báo cho Công an phường trên 120 thông tin liên quan đến ANTT, giúp Công an phường điều tra, làm rõ hơn 100 vụ việc hình sự, hoạt động của các ổ nhóm, đối tượng tệ nạn xã hội trên địa bàn. Chỉ tính trong thời gian gần đây, Đội xung kích honda khách đã phát hiện tố giác trên 36 vụ phạm tội, tham gia truy bắt 9 vụ với 13 đối tượng phạm tội quả tang về trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản xảy ra ở các nơi trong và ngoài địa bàn phường 6 và TP Tân An. Cá nhân ông Đông đã trực tiếp tham gia truy bắt nhiều vụ trộm, cướp. Cách đây chưa lâu, trong khi đang đậu xe chờ khách thì nghe tiếng tri hô mất trộm xe máy ở một tiệm tạp hóa, với kinh nghiệm của mình, ông Đông đã nhanh chóng phát hiện đối tượng nghi vấn đang điều khiển xe môtô chạy hướng TP Tân An. Ông lập tức đuổi theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài gần 10km đến cầu Voi thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An), ông đã mưu trí áp sát, bắt giữ được đối tượng cùng tang vật giao Công an xử lý...

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Công an phường 6 cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phạm tội, truy bắt tội phạm trên địa bàn, Đội xung kích honda khách phòng, chống tội phạm của ông Đông còn tham gia cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường các vụ án, các vụ tai nạn giao thông và tham gia giải quyết các vụ việc khác liên quan đến ANTT ở địa bàn khu phố do Công an phường chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện”.

Ông Nguyễn Văn Đông đã hơn 10 lần được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen đột xuất do có thành tích xuất sắc truy bắt tội phạm và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Ngọc Oanh
.
.
.