Bắc và Trung Bộ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Chủ Nhật, 23/08/2020, 05:47
Sau những ngày mưa giông kéo dài vừa qua, hôm nay các tỉnh từ Bắc Bộ và đến Trung Bộ bắt đầu hửng nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày vào khoảng 31 – 35 độ C. Tuy nhiên đến chiều tối, trời lại chuyển mưa giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 23/8, Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

B.Châu
.
.
.