Bắc bộ nhiệt độ tăng nhanh, có nơi trên 30 độ C

Thứ Sáu, 28/02/2020, 06:05
Theo dự báo, hôm nay 28/2, khu vực Bắc bộ nền nhiệt tăng nhanh hơn khi nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 29-30 độ C, trời nắng. Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/2, thủ đô Hà Nội trời có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

B.Châu
.
.
.