Bắc bộ ngày nắng hanh, chiều tối chuyển mưa

Chủ Nhật, 17/11/2019, 06:38
Các tỉnh Bắc bộ hôm nay duy trì thời tiết nắng hanh vào ban ngày với nền nhiệt lên tới 30 - 31 độ C. Tuy nhiên, đến chiều tối khả năng có mưa do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. 

Theo dự báo, khoảng gần sáng và ngày 18-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 17 đến đêm 18-11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào; từ chiều tối và đêm 18-11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 18-11 trời trở rét.

Từ ngày 18-11, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ trưa chiều ngày 18-11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. 

Thời tiết cụ thể tại các vùng trên cả nước, ngày 17-11, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

N.Công
.
.
.