Bắc bộ ngày có nắng, chiều tối đổ mưa giông

Chủ Nhật, 22/03/2020, 07:17
Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay ban ngày trời nắng ấm với nền nhiệt từ 28 - 30 độ, có nơi trên 33 độ C. Tuy nhiên, đến chiếu tối trời sẽ có mưa rào và giông vài nơi, khả năng có mưa đá và giông lốc tại một số nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và giông. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/3, thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi dưới 28 độ C; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

B.Châu
.
.
.