Bắc bộ lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng hanh khô

Thứ Tư, 20/11/2019, 06:32
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày hôm nay, khu vực Bắc bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm, ngày có nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Riêng vùng núi có nơi dưới 15 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20-11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 64 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa và mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, phía nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

B.Châu
.
.
.