Bác bỏ báo cáo của Tổ chức Theo dõi nhân quyền thế giới

Thứ Hai, 17/01/2005, 07:30

"Những nhận xét liên quan đến Việt Nam trong báo cáo hàng năm của Tổ chức Theo dõi nhân quyền ngày 13/1/2005 đã dựa trên những thông tin sai lệch, không phản ánh đúng tình hình Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ…”, ông Lê Dũng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Ngày 14/1, trả lời phỏng vấn hãng AP về phản ứng của Việt Nam trước báo cáo hàng năm của Tổ chức Theo dõi nhân quyền về tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2004 cho rằng tình hình nhân quyền năm 2004 ở Việt Nam có diễn biến xấu đi, ông Lê Dũng nói:

"Những nhận xét liên quan đến Việt Nam trong báo cáo hàng năm của Tổ chức Theo dõi nhân quyền ngày 13/1/2005 đã dựa trên những thông tin sai lệch, không phản ánh đúng tình hình Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, bảo đảm các quyền con người thông qua việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hành lang pháp lý và các cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam được thể hiện rõ qua sự phát triển đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung ở báo chí Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã đề ra những chính sách và quy định cụ thể nhằm khuyến khích việc khai thác và sử dụng rộng rãi mạng Internet.

Tuy nhiên, cũng như mọi quốc gia khác trên thế giới, các thông tin gây rối loạn an ninh, trật tự, phân biệt chủng tộc, khủng bố, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác không được phép lưu hành tại Việt Nam. Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của các công dân. Mọi tôn giáo mà tổ chức giáo hội có tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo, cơ cấu tổ chức phù hợp với pháp luật Việt Nam đều được phép hoạt động"

P.V.
.
.
.