Bạc Liêu: Cơ bản khống chế được dịch lợn tai xanh

Thứ Hai, 25/10/2010, 13:48
Ông Lâm Trí Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bạc Liêu, cho biết, đến ngày 24/10, tỉnh Bạc Liêu đã qua 10 ngày không phát sinh thêm ổ dịch lợn tai xanh mới, bước đầu dịch bệnh cơ bản đã được khống chế trên diện rộng, bảo vệ an toàn đàn lợn khỏe mạnh còn lại trong dân.

Cùng với nỗ lực khống chế không cho dịch phát sinh mới, tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng ngừa như tổng vệ sinh chuồng trại, tiêu độc sát trùng môi trường xung quanh theo định kỳ; tiêm phòng vaccine đàn lợn chưa được tiêm ngừa và đàn lợn vừa tái đàn; tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc trái phép; có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm trong quy định phòng chống dịch theo luật định…

Song song với công tác này, tỉnh Bạc Liêu đang chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch tái đàn lợn, nuôi mới. Nhưng nuôi mới phải tuân thủ lựa chọn đảm bảo chất lượng con giống, chuồng trại, kỹ thuật… Theo đó, Trại lợn giống Bạc Liêu phải có trách nhiệm lai tạo, sinh sản, đồng thời tìm mua con giống ngoài tỉnh về cung cấp cho người dân nuôi mới sau khi được công nhận hết dịch.

Dịch lợn tai xanh tái phát ở Bạc Liêu đến ngày 24/10 đúng 4 tháng, dịch bệnh lan rộng ra hơn 130 khóm ấp, thuộc 40 xã, phường, thị trấn của 6/7 huyện, thành phố, với số lợn mắc bệnh tiêu hủy hơn 2.200 con, gây thiệt hại kinh tế, công sức của Nhà nước và nhân dân không nhỏ

Huỳnh Sử
.
.
.