Bạc Liêu: 2 cháu bé tử vong, 1 người bị thương nặng do ong đốt

Thứ Tư, 08/12/2010, 08:56
Ngày 7/12, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết, gia đình bệnh nhân đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân bị ong đốt là bà Huỳnh Thị Ngoan (45 tuổi, ngụ ấp Thành Thưởng A, xã An Trạch, huyện Đông Hải, Bạc Liêu). Đồng thời người thân đã làm thủ tục đưa thi thể 2 cháu bé bị ong đốt về quê an táng.

Khoảng 17h ngày 5/12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch do bị ong đốt là bà Huỳnh Thị Ngoan; Huỳnh Ngọc Thới (11 tuổi) và Võ Đăng Khoa (10 tuổi).

Theo người nhà bệnh nhân khai báo với bệnh viện, hai cháu Khoa và Thới chơi đùa, dùng cây hái trái me và đã thọc vào tổ ong vò vẽ, bị bầy ong túa ra chích. Thấy cháu bị ong chích, bà Ngoan ra cứu nhưng đã bị ong chích trọng thương, Khoa và Thới đã tử vong

N.G.
.
.
.