Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, Nam Bộ có mưa to

Thứ Ba, 22/12/2020, 06:31
Theo dự báo, hôm nay nền nhiệt tại khu vực Bắc Bộ nhích tăng từ 1-2 độ so với những ngày hôm qua, trời ấm dần, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Tuy nhiên, vùng núi vẫn còn rét hại với nền nhiệt dưới 8 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 22/12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Bắc Bộ vẫn còn rét nhưng trưa chiều trời hửng nắng.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn giông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

N.Thắng
.
.
.