Nam Bộ chiều tối có mưa giông, Bắc Bộ nắng đẹp

Thứ Năm, 30/04/2020, 06:45
Theo dự báo, hôm nay 30/4, nắng nóng xuất hiện ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội trời nắng với nền nhiệt cao từ 28-31. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao lên tới 31 - 36 độ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và giông kèm lốc, sét và mưa đá, gió giật mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/4, thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ.

B.Châu
.
.
.