Bắc Bộ mưa rét, trời giảm nhiệt có nơi dưới 14 độ C

Chủ Nhật, 12/04/2020, 07:25
Trung tâm Dự báo, sáng sớm 12/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Thủ đô Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 độ C. Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông , cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và rải rác có giông , riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông ; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông . Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất, Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất, hía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông . Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất, Phía Bắc 28-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có giông . Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

B.Châu
.
.
.