Bắc Bộ mưa phùn ẩm ướt cả ngày, Nam Bộ nắng to

Thứ Năm, 19/03/2020, 07:02
Theo dự báo, các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ hôm nay duy trì hình thái thời tiết với những cơn mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo cả sương mù có thể kéo dài cả ngày. Thủ đô Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ duy trì nắng nóng, có nơi trên 36 độ.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày 19/3, thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; vùng núi 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía bắc 25-28 độ, phía nam 28-31 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

B.Châu
.
.
.