Bắc Bộ có mưa giông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Chủ Nhật, 08/09/2019, 06:47
Các tỉnh Bắc bộ được dự báo có mưa rào và giông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (8-9), rãnh áp thấp mờ có trục đi qua khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (8-9) ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa vừa, riêng riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to và giông mạnh (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 120mm/12 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ nay đến hết ngày 12-9, ở Bắc Bộ được cảnh báo có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và giông. Mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội, thời tiết nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng phía bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây nguyên, nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

N.Công
.
.
.