Bắc Bộ hửng nắng ấm, Hà Nội cao nhất 28 độ C

Chủ Nhật, 08/03/2020, 06:22
Theo dự báo, các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng nhiều. Thủ đô Hà Nội cao nhất có thể tới 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày 8/3, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

B.Châu
.
.
.