Ba trẻ em chết đuối ngày Quốc tế thiếu nhi

Chủ Nhật, 03/06/2012, 12:41
Chiều 1/6, ba trẻ từ 7 - 10 tuổi rủ nhau ra sông Dinh, phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm để tắm. Đến tối khi không thấy 3 em trở về, gia đình ra sông tìm kiếm, hiện mới chỉ vớt xác được 1 em.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND qua điện thoại, Thượng tá Võ Thứ - Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đến 14h30 ngày 2/6, lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy thi thể một trong ba đứa trẻ chết đuối.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 1/6, ba em Đào Vĩnh Hưng, 10 tuổi, trú ở thôn Từ Tâm, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước; Nguyễn Văn Bi, 7 tuổi và Lê Văn Khánh, 10 tuổi, cùng trú ở khu phố 5, phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm rủ nhau ra sông Dinh ở địa phận phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm để tắm.

Đến chiều tối gia đình không thấy các em trở về nên ra sông tìm kiếm và chỉ thấy 3 bộ quần áo trên bờ. Chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương dò tìm, nhưng mới vớt được thi thể em Hưng

Hữu Toàn
.
.
.