Ba miền đều có mưa giông, Hà Nội thấp nhất 22 độ C

Thứ Sáu, 18/10/2019, 06:32
Theo dự báo thời tiết hôm nay (18-10), hầu hết các vùng trên cả nước đều có mưa. Trong đó, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Thủ đô Hà Nội trời mát, nền nhiệt trong khoảng từ 22 đến 29 độ C.



Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (18-10), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 17-10 đến 1h ngày 18-10) như: Trà My (Quảng Nam) 57mm, An Nhơn (Bình Định) 15mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 21mm,…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên trong ngày hôm nay (18-10) ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông (lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/12h), riêng khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình có nơi mưa rất to (lượng mưa 30-60mm/12h); khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa ngày và đêm nay có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 60-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Từ đêm nay (18-10) mưa lớn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng giảm dần. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 19-10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, ngày 18-10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông ; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông , đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông ; đêm có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông ; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

B.Châu
.
.
.