Ba miền đều có mưa giông, Hà Nội thấp nhất 18 độ C

Thứ Bảy, 04/04/2020, 07:21
Theo dự báo, hôm nay ba miền cả nước đều có mưa giông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ từ 18-20 độ. Khu vực Nam Bộ có nắng đan xen trong ngày.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày 4/4, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

B.Châu
.
.
.