Bà Rịa - Vũng Tàu: Quan tâm tái hoà nhập cho người sau cai

Thứ Sáu, 17/06/2005, 07:51

Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu sẽ tạo điều kiện cho người sau cai vay vốn ưu đãi, tham gia các chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giúp họ tự tin hoà nhập cuộc sống cộng đồng, từ bỏ hẳn ma túy.

Theo thống kê của ngành chức năng, năm 1996 toàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT) có 280 người nghiện ma túy thì đến nay đã tăng lên khoảng 1.700 người. Với một tỉnh mà số dân chưa đến 1 triệu người thì con số này quả là nỗi lo cho xã hội.

Vấn đề đặt ra cho công tác cai nghiện của BR-VT để đảm bảo tính hiệu quả bền vững là cai nghiện phải gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai. Đây cũng là đề án được tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2003 -2010.

Mục tiêu của đề án là tạo điều kiện cho khoảng 70% người nghiện được tiếp tục giáo dục - học tập, đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau cai, phòng chống tái nghiện và chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng một cách vững chắc, góp phần chặn đứng và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Theo Luật Phòng chống ma túy năm 2001, thời gian cai nghiện đã tăng lên từ 1 - 2 năm, đây là giai đoạn 1 của quá trình cai nghiện được thực hiện tại Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Diện tích và cơ sở vật chất sẽ được nâng lên đáng kể nhằm phục vụ tốt việc tiếp nhận và điều trị cắt cơn, phục hồi sức khoẻ, dạy nghề.

Giai đoạn 2 kéo dài từ 1 - 3 năm, khoảng 80% đối tượng được chuyển sang Trung tâm Giáo dục dạy nghề - lao động xã hội tại xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Với sức chứa khoảng 2.000 người, Trung tâm có nhiệm vụ tiếp tục giáo dục phục hồi nhân cách, tạo cho đối tượng một nghề nghiệp vững vàng đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Đồng thời, Trung tâm sẽ ký hợp đồng liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ các sản phẩm do những người cai nghiện làm ra.

Một điểm mới trong đề án là sau khi kết thúc giai đoạn 2, các đối tượng sẽ được Trung tâm cấp Giấy chứng nhận đã được cai nghiện - phục hồi và đào tạo nghề, có thể đáp ứng được nhu cầu lao động của xã hội. Nếu có nguyện vọng ở lại, đối tượng sẽ được định cư tại "Làng xã hội" để ổn định cuộc sống hoặc làm việc tại Trung tâm

Anh Dũng - Việt Dũng
.
.
.