Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu

Thứ Sáu, 16/11/2012, 08:51
Tối 15/11, sau khi đi vào khu vực biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Chiều nay không khí lạnh sẽ đổ bộ miền Bắc gây mưa nhiều nơi, trời trở rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối 15/11, sau khi đi vào khu vực biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 19h ngày 15/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu và tan dần.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trung tâm cũng cho biết, ở phía Bắc, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều nay (16/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ đêm nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay trời trở rét

Đức Hòa
.
.
.