Ảnh: Hà Nội chỉnh trang đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long

Thứ Ba, 20/04/2010, 18:40
Hàng loạt hoạt động diễn ra tích cực, khẩn trương ở hầu khắp các tuyến phố, công trình của Thủ đô Hà Nội: tháp nước Hàng Đậu được trát lại, lợp lại mái tôn, vỉa hè các tuyến đường chính được lát lại hay thay "lớp áo mới" cho các nhà ở mặt tiền các phố…

Tháp nước Hàng Đậu đang được được chỉnh trang bằng việc bóc lớp vữa bên ngoài để trát lại, lợp lại mái tôn.

Vườn hoa trước tượng đài Lênin, đối diện bảo tàng Quân đội, cũng được bóc hết lớp gạch cũ và lát bằng đá đỏ được chuyển về từ Thanh Hóa.

Vỉa hè đường Tràng Thi cũng được lát lại bởi đá tự nhiên dày 6cm.

Đường bao quanh hồ Hoàn Kiếm cũng đang được lát lại bằng đá tự nhiên. Mỗi viên có kích thước 60x60 cm, dày 6cm. Toàn bộ gạch cũ được tái sử dụng 100% cho công trình khác.

Công việc làm đường cuốn chiếu từng đoạn bờ hồ nên không gây nhiều khó khăn cho khách tham quan.

Đường ống và cát sỏi bên cạnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám “chờ” tham gia vào việc hạ ngầm cáp điện.

Công nhân đang quét sơn lại khu phố cổ Hàng Ngang - Hàng Đào. Tuy còn nhiều tranh cãi về thẩm mỹ nhưng đã mang lại một diện mạo mới cho khu phố này.

Vỉa hè đường Thanh Niên cũng bị bóc đi để chờ lát đá.

 

Bảo Sơn
.
.
.